Gần 40 quan chức, doanh nhân là "khách hàng" của Hiền "chèo"

Gần 40 quan chức, doanh nhân là "khách hàng" của Hiền "chèo"
Tại Cơ quan điều tra, Như Hiền bước đầu đã khai nhận có khoảng gần 40 người là những quan chức, chủ doanh nghiệp là "khách hàng" thường xuyên của Như Hiền.
Gần 40 quan chức, doanh nhân là "khách hàng" của Hiền "chèo" ảnh 1
Hiền “chèo” đi xe @ trong những lần đến trình diện tại C14

Diễn viên Như Hiền (Trần Thị Hiền) - Nhà hát Chèo Hà Nội đã bị khởi tố về tội "môi giới mại dâm". Như Hiền là một đầu mối chuyên cung cấp gái mại dâm là các diễn viên, ca sĩ, người mẫu và các sinh viên nước ngoài đang theo học tại Việt Nam.

Tại Nhà hát Chèo Hà Nội, Như Hiền là diễn viên có thu nhập trung bình từ 800.000đ - 1,5 triệu/tháng. Hơn 2 năm về trước, thỉnh thoảng Hiền cũng đi hát ở những quán nhậu với giá 200.000đ/buổi. Từ khi chính thức "đi khách" và làm "má mì" Hiền đã bỏ hẳn đi diễn ngoài.

Mỗi lần đi khách, các diễn viên, ca sĩ phải trả cho Hiền 30% số tiền được hưởng từ khách. Thu nhập từ những lần đi khách và môi giới mại dâm, Hiền đã sắm cho mình xe @, mua một căn nhà trị giá 1,5 tỉ đồng ở khu Láng Hạ và sắp dọn đến ở. Hiền cũng đang chuẩn bị đem tiền đi mua ôtô thì bị khởi tố.

Theo Lao Động

MỚI - NÓNG