Gần 6.000 người bị lừa bán ra nước ngoài

Vụ án mua bán người, mua bán trẻ em lớn nhất từ trước tới nay do đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1970, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu. Ảnh: Bảo Thắng
Vụ án mua bán người, mua bán trẻ em lớn nhất từ trước tới nay do đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1970, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu. Ảnh: Bảo Thắng
TPO – Theo số liệu điều tra của Bộ Công an, năm năm qua, cả nước xảy ra gần 2.600 vụ buôn bán người, với 4.500 đối tượng. Hơn 5.750 người bị lừa bán. Trong đó, 60% số vụ mua bán là sang Trung Quốc.

Bộ Công an đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương và đa phương về phòng, chống mua bán người với các nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, như với Campuchia (năm 2005), Thái Lan (2008), Trung Quốc (2010) Lào (2010)...

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.