Gần chục km theo chân người mang 100 triệu tiền giả

Cảnh sát lấy lời khai Nguyễn Đức Thông. Ảnh: H.L.
Cảnh sát lấy lời khai Nguyễn Đức Thông. Ảnh: H.L.
Mua được số tiền giả ở biên giới, Thông thuê xe ôm về TP Lạng Sơn thì bị cảnh sát phát giác. Sau gần 10 km đeo bám, lực lượng chức năng kiểm tra và đưa ông ta về trụ sở.

Chiều 19/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lạng Sơn) làm nhiệm vụ tại thị trấn Đồng Đăng thấy người đàn ông thuê xe ôm về TP Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến thôn Thâm Mò, xã Phú Xá (huyện Cao Lộc) ông ta xuống xe. Cùng lúc, lực lượng chức năng giữ lại yêu cầu kiểm tra.

Trong hành lý người đàn ông, cảnh sát phát hiện 5 cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng có số seri trùng nhau (tổng cộng 100 triệu đồng), bình xịt hơi cay và dùi cui điện.

Tại cơ quan công an, người này khai là Nguyễn Đức Thông (46 tuổi, ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk). Kẻ có 3 tiền án khai số tiền trong hành lý là tiền giả ông ta mua ở khu vực biên giới mang về miền Trung tiêu thụ.

Nhà chức trách đang tạm giữ hình sự đối với Thông để điều tra hành vi Buôn bán tiền giả.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG