Gần chục lao động tự do tổ chức đánh bạc trong quán nước

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an *ảnh: Huyền Mỹ
Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an *ảnh: Huyền Mỹ
TPO - Trước hành vi trắng trợn sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa của 7 đối tượng nam, nữ tại quán uống nước ven quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh phố Lạng Sơn.

Sáng 22/11, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng (trong đó có 1 nữ) về hành vi Đánh bạc.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 19/11, tại quán nước ven quốc lộ 1A (thuộc khu vực xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa gồm: Trần Văn Bình (SN 1973), Hoàng Văn Bình (SN 1972), Phạm Thị Hường (SN 1972), Hoàng Văn Sâm (SN 1972), Nguyễn Thế Hùng (SN 1985), Trần Tiến Đức (SN 1973, đều trú tại thành phố Lạng Sơn) và Lưu Quang Hiếu (SN 1994, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng).

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, gần 22 triệu đồng và 7 xe máy.

Các đối tượng này đa phần là dân lao động tự do nên tụ tập tổ chức đánh bạc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.