Gần hai tạ rắn hổ mang chúa lổm ngổm trên xế hộp

56 cá thể rắn hổ mang chúa bị thu giữ
56 cá thể rắn hổ mang chúa bị thu giữ
TPO – Kiểm tra chiếc ô tô bốn chỗ màu trắng, tổ công tác thuộc đội CSGT số 14, Phòng PC76 CATP Hà Nội phát hiện nhiều bao tải màu xanh chứa 56 cá thể rắn hổ mang chúa, cân nặng khoảng 1,6 tạ.

> Cận cảnh 'Ông Ba mươi' bị mổ thịt, đông lạnh
> Bắt xe chở hổ đông lạnh về Hà Nội

56 cá thể rắn hổ mang chúa bị thu giữ
56 cá thể rắn hổ mang chúa bị thu giữ.
 

11h30 hôm nay (19/4), trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực đường cao tốc Pháp Vân thuộc địa phận quận Hoàng Mai (Hà Nội), tổ công tác thuộc đội CSGT số 14, Phòng PC76 CATP Hà Nội, gồm: Đại úy Nguyễn Thái Thuyên (tổ trưởng), cùng Thượng úy Đỗ Huy Phương, Thiếu úy Kim Xuân Tài và Thượng sỹ Nguyễn Xuân Tùng, phát hiện, kiểm tra chiếc xe ô tô bốn chỗ màu trắng mang BKS 30L-4737 vi phạm luật giao thông.

Khám xét tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều bao tải màu xanh chứa 56 cá thể hổ mang chúa (loại động vật quý hiếm, thuộc nhóm 1B – nghiêm cấm khai thác, sử dụng với mục đích thương mại).

Ngoài tài xế được xác định là Nguyễn Văn Hải, SN 1983, trú tại Tân Cương, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), còn có một người đàn ông đi cùng. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, người đàn ông này đã lẳng lặng bỏ trốn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã chuyển toàn bộ tang vật cùng lái xe về Đội CSGT số 14 để điều tra, làm rõ.

Anh Hải cho biết, có một người tên Hợp ở Hà Nội thuê chở số rắn trên về Vĩnh Phúc với giá một triệu đồng. Hiện Đội CSGT số 14 đang phối hợp với Phòng 3 - Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ công an, tiếp tục điều tra mở rộng, xứ lý nghiêm theo pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.