Gặp họa vì bị công an bắt nhầm

Gặp họa vì bị công an bắt nhầm
TP - Truy xét đối tượng trộm cắp, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã bắt nhầm một thiếu niên, giải về trụ sở đánh đập, gây thương tích. Lãnh đạo Công an huyện đã thừa nhận việc sai phạm đáng tiếc.
Gặp họa vì bị công an bắt nhầm ảnh 1
Cháu Trần Hải Sơn Long đang kể lại việc bị đánh

Sáng 19-1,  tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa, cháu Trần Hải Sơn Long (SN 1993, trú tại thôn 9-thị trấn Đăk Đoa-Gia Lai) hai mắt vẫn còn thâm tím, máu tụ nhiều trong mắt.

Cháu Long cho biết: Khoảng 17 giờ 30 ngày 17-1, khi Long đi phụ hồ ở nhà ông Thanh cùng thị trấn về, ra sau nhà chuẩn bị tắm thì bất ngờ lực lượng công an từ nhiều phía xông vô quật ngã, đánh rồi còng tay cháu giải về trụ sở Công an huyện Đăk Đoa.

Tại đây, Long bị nhiều người đánh liên tục khắp thân thể. Cán bộ công an vừa đánh vừa hỏi “cái két đâu?”.

Long trả lời không biết liền bị đánh tiếp. Đến khoảng 19 giờ, công an đưa một người đến nhận diện, biết Long không phải đối tượng trộm cắp nên họ thả cháu về. Khi về nhà, thấy Long đau đớn mẹ Long đã đưa cháu đến nhập viện.

Bệnh án của cháu Long tại Trung tâm Y tế Đăk Đoa ghi “Đa chấn thương do bị đánh”, “Kết mạc hai mắt có vết máu bầm. Vùng lưng (P) có vết lằn đỏ. Ngực xây xước ấn đau. Bệnh nhân nói đau đầu nhẹ”.

Thượng tá Hoàng Đình Hoà -Trưởng Công an huyện Đăk Đoa - cho biết: Trước đó, PC14 Công an tỉnh Gia Lai bắt một nhóm trộm cắp, tống tiền khai  rằng đã cùng thanh niên tên là Bi trộm két sắt của nhà riêng anh Cống, cán bộ Công an huyện Đăk Đoa.

Sau khi rà soát các đối tượng tên Bi trên địa bàn thị trấn Đăk Đoa nổi lên trường hợp cháu Long ở nhà cũng tên Bi nên trinh sát điều tra nghi Bi là đối tượng tội phạm liền tiến hành bắt giữ.

Ông Hòa thừa nhận, việc một số cán bộ chiến sĩ đánh đập cháu Long là có thật, sau khi biết sự việc, ngày 18-1 đích thân ông Hòa cùng cán bộ trong Đội Điều tra đến nhà xin lỗi gia đình cháu Long.

Trưởng Công an huyện cũng yêu cầu cán bộ liên quan chi tiền thuốc men và đến bệnh viện thăm cháu Long.

Thượng tá Hòa khẳng định sắp tới sẽ họp để làm rõ trách nhiệm từng người trong vụ việc, ai sai phạm đến đâu xử lý đến đó và sẽ họp tổ dân phố xin lỗi cháu Long cùng gia đình về những việc đáng tiếc xảy ra.                                                                         

MỚI - NÓNG