Gây án mạng khi đi đòi nợ

Gây án mạng khi đi đòi nợ
TP - Ngày 6-11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho hay, đơn vị này đang làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng, xảy ra tại địa phận phường Phú Thượng.
Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra Ảnh: B.H
Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: B.H.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 5-11, bà Hoàng Thị Thà (SN 1963, trú ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) đến khu trọ của anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, quê Hà Nam, tạm trú tại cụm 8, phường Phú Thượng) đòi nợ.

Tại đây, bà Thà và anh Cường phát sinh to tiếng, xô xát. Thấy vậy, Tiến lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh anh Cường, đồng thời rút dao nhọn đâm một nhát vào sườn, một nhát vào ngực, làm anh Cường tử vong tại chỗ. Theo nguồn tin ban đầu, giữa tháng 8-2011, anh Cường vay bà Thà 6 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG