Gây rối trật tự, 15 người bị phạt tù

Gây rối trật tự, 15 người bị phạt tù
TP - Ngày 24/7, tại xã Túc Trưng, TAND huyện Định Quán mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng với 15 bị cáo.

Theo cáo trạng, sáng 1/3, tổ tuần tra thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Cường (huyện Định Quán) phát hiện Trần Ngọc Lâm (SN 1982) điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ. CSGT Nguyễn Trường Giang ra hiệu cho xe của Lâm dừng lại.

Do xử lý không kịp, Lâm đâm xe trúng chân trái anh Giang làm cả hai ngã xuống đường. Anh Giang nắm cổ áo kéo Lâm dậy và đưa vào lề lập biên bản. Trong lúc đó, Đặng Thị Huệ (SN 1960) ngụ tại xã Túc Trưng, hô hoán CSGT đánh người và kéo Lâm ra đứng giữa quốc lộ 20.

Sau đó có thêm Lê Hoàng Trung Nghĩa (SN 1990) mang xe máy ra giữa đường kích động mọi người tụ tập, Trịnh Cao Tuyên (SN 1969) hô hào kích động mọi người đánh CSGT… Hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ ra đường, gây ách tắc giao thông hơn hai giờ đồng hồ. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX xử phạt bị cáo Đặng Thị Huệ 2 năm tù; Lê Hoàng Trung Nghĩa 2 năm tù; Trịnh Cao Tuyên 14 tháng tù; Trần Ngọc Lâm 12 tháng tù. 11 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 4 - 5 tháng tù.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.