Gây sự với khách, lái xe ôm bị đánh chết

Bị cáo Lưu tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay.
Bị cáo Lưu tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay.
TPO - Sáng ngày 14/8 TAND TP.HCM đã tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Vũ Trọng Lưu (28 tuổi, quê Quảng Ninh, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 27/10/2013, Lưu đi xe buýt đến vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) rồi tìm bắt xe ôm để đi đến cầu Sài Gòn. Thấy vậy, tài xế xe ôm là ông Lê Ngọc Nhơn (43 tuổi, ngụ quận 4) chạy đến thỏa thuận giá cả với Lưu.

Ông Nhơn ra giá 25.000 đồng nhưng Lưu không đồng ý nên bỏ đi tìm xe khác. Sau đó, một xe ôm khác (không xác định được lai lịch) chạy đến. Hai bên thỏa thuận giá cuốc xe đến cầu Sài Gòn là 15.000 đồng.

Khi Lưu lên xe máy để chuẩn bị đi thì Nhơn chạy đến ngăn cản. Thấy hai bên cãi vã, Lê Hữu Phước cũng làm nghề chạy xe ôm cùng Nhơn, cầm một cây gỗ chạy tới. Nhơn giật lấy cây gỗ từ tay Phước và rượt đánh Lưu.

Khi chạy đến trước nhà số 358 Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Lưu nhặt được một cây gỗ và quay lại đánh trả trúng đầu Nhơn. Dính đòn, ông Nhơn gục ngã tại chỗ.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau đã tử vong tại bệnh viện. Lưu cũng bị bắt sau đó.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.