Gây tai nạn bỏ chạy, lái xe ô tô ép ngã 2 CSCĐ

Sáng nay trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải màn truy đuổi khá “ngoạn mục” giữa xe mô tô chở 2 chiến CSCĐ và 1 xe ô tô. Suốt quãng đường khá dài bị dượt đuổi, lái xe ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh và liên tục ép xe CSCĐ khiến 2 chiến sĩ ngã.

Đoạn clip trên được cho là xảy ra trên tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 21h tối qua, xe Kia morning BKS: 14D-00170 gây tai nạn trên đường rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Ninh đang tuần lưu trên đường đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn không chấp hành, bất ngờ bỏ chạy khỏi hiện trường. Lập tức, 2 chiến sỹ CSCĐ tiếp tục điều khiển phương tiện đặc chủng bám theo, đồng thời liên hệ với các lực lượng khác phối hợp vây bắt và ra hiệu lệnh dừng xe.

Tài xế ô tô 4 chỗ không chấp hành và lái xe bỏ chạy từ đường Nguyễn Văn Cừ lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi sang đường bờ bao biển TP. Hạ Long.

Trong quá trình truy bắt, đối tượng điều khiển xe ô tô đã liên tục đánh lái ép xe của lực lượng Cảnh sát cơ động khiến chiếc xe mô tô đặc chủng và 2 chiến sỹ CSCĐ bị ngã. Hiện chưa có thông tin về thương tích của 2 chiến sỹ CSCĐ cũng như thiệt hại về phương tiện của lực lượng CSCĐ.

Sau khi chèn ngã xe CSCĐ, lái xe Kia morning chạy đến phía trước cổng trường THPT chuyên Hạ Long thì dừng lại xuống xe bỏ chạy vào trong trường. Ngay sau đó, lực lượng CSCĐ kịp đến để đưa người và phương tiện vi phạm về Công an TP Hạ Long lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Hiện, Công an TP Hạ Long đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.