Gây thất thoát 132 tỷ, hàng loạt 'sếp' Tổng Cty lương thực miền Nam hầu tòa

Cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực Miền Nam - bị cáo Huỳnh Thế Năng trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.
Cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực Miền Nam - bị cáo Huỳnh Thế Năng trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.
TPO - Ông Huỳnh Thế Năng- cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực Miền Nam bị xét xử vì thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiệm trọng. 

Ngày 23/9, TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cty Lương thực Trà Vinh thuộc Tổng Cty Lương thực Miền Nam. 16 bị cáo bị xét xử 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm cái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Gây thất thoát 132 tỷ, hàng loạt 'sếp' Tổng Cty lương thực miền Nam hầu tòa ảnh 1 Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 23/9.

Tòa án đã triệu đại diện nguyên đơn dân sự là là ông Nguyễn Ngọc Nam (Tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực Miền Nam); 42 người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. 2 người giám định thuộc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh. 16 bị cáo có gần 30 luật sư bào chữa.

Gây thất thoát 132 tỷ, hàng loạt 'sếp' Tổng Cty lương thực miền Nam hầu tòa ảnh 2 Phiên tòa dự kiến kéo dài 8 ngày.

Tại phần thủ tục thẩm tra tư pháp, HĐXX cho biết có thiếu vắng một số người. Các luật sư nêu ý kiến là trước phiên xử, luật sư nộp kiến nghị liên quan nhưng chưa được trả lời; 3 bị cáo là đảng viên đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng hay chưa; luật sư cũng đề nghị triệu tập người liên quan tới phiên xử; Các luật sư cũng nộp các tài liệu mới có liên quan cho HĐXX.

HĐXX đã vào hội ý, sau đó trở lại phòng xử hỏi đại diện VKS tại tòa. Theo công tố, cả 4/4 bị cáo nguyên là đảng viên đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng. HĐXX quyết định cho phiên tòa tiếp tục.

   
Gây thất thoát 132 tỷ, hàng loạt 'sếp' Tổng Cty lương thực miền Nam hầu tòa ảnh 3 Tòa trưng dụng khoảng trống giữa các phòng xử để người tham gia phiên tòa theo dõi qua màn hình.

Đại diện VKS đã công bố cáo trạng, theo đó, từ ngày 26/12/2013  đến ngày 30/3/2015 Trần Văn Tâm lợi dụng chức vụ là Giám đốc Cty Lương thực Trà Vinh đã cùng với bị can thực hiện hành vi tham ô số tiền 5,1 tỷ đồng của Tổng Cty Lương thực Miền Nam, để hợp thức hóa khoản tiền mua bán 2 căn nhà số 36 Võ Thị Sáu, 68 Bạch Đằng , TP Trà Vinh của Tổng Cty Lương thực Miền Nam thành tài sản cá nhân của Trần Văn Tâm.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Trần Văn Tâm cùng các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi mua bán khống hóa hàng, rút tiền của Tổng Cty sử dụng không đúng mục đích 127 tỷ đồng.

Từ năm 2012 đến năm 2017, các cá nhân thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Nam gồm ông Huỳnh Thế Năng, Tổng giám đốc; ông Vũ Bá Vinh- trưởng ban kiểm soát nội bộ, ông Huỳnh Văn Tranh...đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, kiểm tra, giám sát về tài chính, kế toán, tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty Lương thực Trà Vinh, để ông Trần Văn Tâm và đồng phạm lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho tổng công ty 132 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 30/9.

Các bị cáo Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực Miền Nam), Vũ Bá Vinh (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát Tổng Cty Lương thực Miền Nam), Huỳnh Văn Tranh (cựu Kiểm soát viên phục trách chung tổng Cty Lương thực Miền Nam), Trịnh Ngọc Thuận (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Cty Lương thực Miền Nam – cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Bị can Trần Văn Tâm (cựu Giám đốc Cty Lương thực Trà Vinh), Nguyễn Tấn Vinh (Kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (cựu Giám đốc xí nghiệp chế biến Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (cựu Trưởng phân xưởng chế biến lương thực An Luông), Cao Minh Chiểu (cựu Kế toán Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè), Cao Tấn Được (cựu Kế toán phân xưởng chế biến lương thực Tân An Luông) – các tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Bị can Lê Hoàng Minh (cựu Giám đốc xí nghiệp chế biến lương thực Càng Long), Lê Châu Giang (cựu Phó Giám đốc xí nghiệp chế biến lương thực Càng Long), Võ Văn Sen (cựu Giám đốc Cty CP Đại Phúc), Hồ Phú Lộc (cựu Giám đốc Cty TNHH Thanh Nhàn), Nguyễn Thị Liễu (cựu Kế toán trưởng Cty Đại Phúc), Nguyễn Vĩ Long (cựu Kế toán xí nghiệp Càng long) – cùng về tội “Cố ý làm cái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

MỚI - NÓNG