Gây trọng án vì nghĩ thầy trù dập

Gây trọng án vì nghĩ thầy trù dập
TP - Từ câu nói của một thầy giáo trong buổi sinh hoạt lớp: “Nếu năm học này Lộc được lên lớp 12, thì ra đường tôi sẽ bị xe đụng!”, Phạm Nguyên Lộc (SN 1993, ở phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền Giang nảy sinh ý định giết người, cướp xe để trả thù thầy.
Phạm Nguyên Lộc
Phạm Nguyên Lộc .

Đúng như câu nói của thầy giáo, cuối năm học 2009 - 2010, Lộc phải ở lại lớp. Mới đây, Lộc nói dối xin gia đình cho đi du lịch ở Đà Lạt cùng bạn, xin mẹ 120.000 đồng và mang cầm chiếc xe đạp được 200.000 đồng lấy tiền làm lộ phí. Trên đường đi xe đò lên TPHCM, Lộc không liên lạc được với người bạn ở Đà Lạt, nên đêm đó cậu ta phải ngủ bụi ở lề đường gần Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Sớm hôm sau, Lộc mua một con dao xếp bấm giấu trong túi quần, đón xe buýt ra bến xe để quay về Tiền Giang. Ra đến Bến xe Miền Tây, Lộc nảy sinh ý định cướp xe ôm bán lấy tiền để thuê người xử lý thầy giáo hoặc sẽ dùng xe cướp được để đâm thầy, vì cậu ta cho rằng bị thầy trù dập.

Tài xế xe ôm Bùi Trí Dũng (SN 1979, ngụ xã Trung Hải, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) nhận chở Lộc với giá 270.000 đồng.

Đến đoạn đường Kinh Ngang, thuộc ấp Bình Thuận (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) Lộc yêu cầu anh Dũng dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ rút dao đâm anh Dũng nhiều nhát. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó ập ra bắt gọn Lộc giao cho công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện anh Dũng đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án.

Tại cơ quan điều tra, cậu học trò - can phạm Phạm Nguyên Lộc khai mục đích gây án để trả thù thầy như đã nêu trên. Rất may, hành vi trả thù thầy chưa xảy ra, nhưng vụ án này cũng là bài học cho nhiều thầy cô giáo khi vô tình nói những lời không đúng mực với học sinh cá biệt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.