GĐ Cty Thiên Lợi Hòa nhận thêm tội đưa hối lộ

GĐ Cty Thiên Lợi Hòa nhận thêm tội đưa hối lộ
TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố bổ sung đối với các bị can Nguyễn Ngọc Liên (Giám đốc Cty TNHH Thiên Lợi Hòa), Nguyễn Huy Tần (Giám đốc Cty Thành Sơn)  về tội đưa hối lộ.

>> Đình chỉ chức vụ Cục trưởng và Cục phó Hải quan Lào Cai

GĐ Cty Thiên Lợi Hòa nhận thêm tội đưa hối lộ ảnh 1
Nhà xưởng của Cty Thiên Lợi Hoà đã đóng cửa sau khi GĐ Nguyễn Ngọc Liên bị bắt. Ảnh: Lao động

Cùng với hai vị giám đốc trên,  Phạm Hữu Thơm - nhân viên Cty Thiên Lợi Hòa cũng bị khởi tố bổ sung.

Các quyết định khởi tố bổ sung đã được Viện KSNDTC phê chuẩn. Trước đó, các đối tượng này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu và trốn thuế vì liên quan đến vụ nhập lậu nguyên liệu thuốc lá của Cty Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp.

Theo xác định bước đầu của CQĐT, để được nhập lậu nguyên liệu thuốc lá qua các “lối mở” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần đã trực tiếp và chỉ đạo đưa hối lộ cho các cán bộ hải quan Lào Cai, với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, CQĐT vừa quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với bị can Nguyễn Ngọc Kim - nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai.

Theo đó, tội danh của ông Kim được thay đổi từ tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 281 BLHS.

Ông Nguyễn Ngọc Kim là người đã ký các văn bản, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp được nhập khẩu gần 15.000 tấn nguyên liệu thuốc lá qua các “lối mở” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

MỚI - NÓNG