Ghen với vợ, chém chết hai con ruột

Ghen với vợ, chém chết hai con ruột
Chỉ vì nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác, Nguyễn Văn Minh đã ra tay sát hại cả gia đình mình rồi tự sát nhưng bất thành.

Ghen với vợ, chém chết hai con ruột

> Ba mẹ con chết trong tư thế treo cổ

Ghen với vợ, chém chết hai con ruột ảnh 1 
Người cha, người chồng tội lỗi Nguyễn Văn Minh.  

Ngày 21-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, Bình Dương) về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Minh kết hôn với chị Lê Kim Chi và có hai con là Nguyễn Văn Tài (10 tuổi) và Nguyễn Văn Tài Em (8 tuổi). Trong thời gian chung sống giữa Minh và chị Chi nảy sinh nhiều mâu thuẫn buộc chính quyền địa phương phải can thiệp nhiều lần nhưng bất thành. Sau đó, Minh dọn ra ngoài thuê nhà trọ ở riêng còn chị Chi mở quán bán nước để nuôi hai con nhỏ.

Ngày 2-3-2010, chị Chi nộp đơn xin ly hôn ra Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đề nghị giải quyết. Thấy vậy, Nguyễn Văn Minh cho rằng vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết chết chị và hai con rồi tự sát.

Khoảng 21 giờ ngày 10-4-2010, bị cáo đem theo hai con dao Thái Lan đến vườn cao su đối diện quán nước của chị Chi để chờ cơ hội thực hiện kế hoạch. Nửa đêm, biết chị Chi và hai con đã đi ngủ, Minh lẻn vào nhà vén màn rồi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người vợ.

Nghe tiếng kêu cứu, mẹ chị Chi từ bên ngoài chạy vào can ngăn tiếp tục bị kẻ này truy sát. Sau khi rượt đuổi mẹ vợ, bị cáo tiếp tục quay lại dùng dao sát hại hai đứa con ruột của mình cho tới khi những người ở xung quanh xông vào can thiệp.

Do vết thương quá nặng, hai cháu bé đã tử vong, chị Chi bị tỷ lệ thương tật 58% tạm thời, mẹ chị bị thương tỷ lệ 16% tạm thời.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Minh mức án tử hình về tội “giết người”, người đàn ông này tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình.

Theo Mai Phượng
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.