Ghi tiền đánh đề hơn 4 tỷ đồng trong một tháng

Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: N.P
Tang vật được công an thu giữ. Ảnh: N.P
Bảy người vừa bị cảnh sát bắt khi khám xét 8 điểm ghi số đề tại Huế, thu gần 20 máy fax cùng lượng lớn vàng, tiền mặt.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/1, khám xét 8 điểm ghi lô đề tại Huế, cảnh sát bắt Trần Thị Mộng Hương, Phan Thị Dương Thanh, Nguyễn Thị Thìn, Tôn Nữ Hạnh, Phan Vinh do tình nghi tham gia ghi số đề. Công an thu gần 150 triệu đồng, 100 USD, 3,2 lượng vàng, cùng nhiều thiết bị liên lạc.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách sau đó bắt Võ Thị Linh, Nguyễn Thị Nguyệt, và Trần Thị Kim Chi với cáo buộc là đầu mối chính thu gom phơi đề.

Các nghi phạm khai, đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 11/2013. Theo tài liệu công an, một tháng qua, các nghi can đã ghi lô đề với tổng số tiền khoảng 4,2 tỷ đồng.

Theo Đắc Đức

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".