Gia cảnh bi đát của nạn nhân vụ xe khách tông chết 7 người ở Vĩnh Phúc

Người thân đang tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân Đảng.
Người thân đang tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân Đảng.
TPO - Nguyễn Văn Đảng (SN 1989, trú xã Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) là người trẻ tuổi nhất và cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong số các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 27/3.

Như tin đã đưa, khoảng 5 giờ sáng 27/3, tại đoạn đường 2C thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc (hướng Vĩnh Phúc- Điện Biên), ô tô khách 27B-003.43 đang di chuyển thì bất ngờ lao thẳng vào đoàn người đưa tang.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 7 người dân đang đi đưa tang thuộc xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Theo người dân xã Trung Nguyên, đây là vụ tai nạn tang thương nhất cướp đi sinh mạng của nhiều người mà họ từng chứng kiến ở đây.

Trong số những người tử vong, Nguyễn Văn Đảng là nạn nhân trẻ tuổi nhất. Gia đình Đảng lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bà Đào Thị Hòa (60 tuổi, mẹ Đảng) vừa bị tai nạn giao thông, sức khỏe còn yếu.

Theo người dân thôn Trung Nguyên, Đảng được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Và theo nhiều người có thể cuối năm nay Đảng sẽ cưới vợ nhưng giờ lại dang dở.

Người dân cũng cho biết, trong vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/3, Đảng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng khó có thể cứu chữa được, do vậy các bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần trước và đưa nạn nhân về.

“Ở nhà, mẹ Đảng được đưa sang ở nhờ họ hàng tránh cú sốc khi biết chuyện nên đến giờ bà vẫn chưa hề hay biết gì và mọi người cũng đang tìm cách để thông báo tin dữ. Còn Đảng, khi được đưa về tới nhà đã trút hơi thở cuối cùng” – người thân nạn nhân Đảng chia sẻ.

Gia cảnh bi đát của nạn nhân vụ xe khách tông chết 7 người ở Vĩnh Phúc ảnh 1

Cáo phó được dán cổng nhà nạn nhân.

Gần tối 27/3, Đảng được các tăng ni cầu nguyện để chuẩn bị làm lễ phát tang. Nhiều người thân không kìm được nước mắt tiếc thương cho chành trai trẻ tuổi.

Bà Nguyễn Thị Lần (cô ruột Đảng) cho biết, Đảng mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ lại thường xuyên ốm đau, bị bệnh liên quan đến não.

“Trên Đảng còn có 3 người anh trai có hoàn cảnh khó khăn và đã lập gia đình ra ở riêng. Hiện Đảng ở với mẹ và chăm sóc bà”-bà Lần cho hay.

Ngày 28/3, theo thông tin từ công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT không phát hiện cồn hay chất kích thích trên người tài xế chiếc xe khách gây tai nạn là Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Hiện tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa áp dụng các biện pháp tố tụng đối với tài xế Phú và tài xế đang bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

MỚI - NÓNG