Gia chủ đoạt mạng người ngủ nhờ vì nghi ăn trộm

Nghi người quen ngủ nhờ nhà mình là kẻ trộm, ông Danh ra chợ mua dao tìm anh Phương nói chuyện rồi đâm chết nạn nhân.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Cà Mau bắt Phan Văn Danh (50 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) về hành vi giết người.

Theo điều tra, đêm 29/1 anh Nguyễn Trung Phương (30 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) nhậu say, xin ngủ nhờ nhà Danh. Do quen biết nên gia chủ đồng ý nhưng sáng hôm sau không thấy Phương đâu.

Kiểm tra tài sản ông Danh phát hiện mất 500.000 đồng với điện thoại di động. Nghi người ngủ nhờ là kẻ trộm, chủ nhà ra chợ mua dao rồi tìm anh Phương nói chuyện

Sáng 30/1, khi gặp nhau đôi bên cự cãi. Ông Danh rút dao đâm anh Phương nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Theo Việt Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG