Giả chữ ký của sếp để vay 10 tỷ đồng

Giả chữ ký của sếp để vay 10 tỷ đồng
TP - Bà Nguyễn Thị Hoa, Kế toán trưởng của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ (BVCSSK) cán bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ về hành vi giả mạo chữ ký của lãnh đạo, sử dụng con dấu của cơ quan để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cá nhân và cơ quan nhà nước.

Mải đi buôn, hiệu trưởng bị khởi tố
> Mạo chữ ký thủ trưởng thụt két cơ quan

Theo tin ban đầu, trong thời gian gần đây, bà Hoa đã giả mạo chữ ký của ông Trần Đăng Ninh, Phó trưởng Ban BVCSSK cán bộ Hà Tĩnh và con dấu của cơ quan để đi vay tiền nhiều cá nhân, với tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Bà Hoa còn tự ý chuyển 400 triệu đồng từ tài khoản của cơ quan vào tài khoản cá nhân. Biết tin bà Hoa ra công an đầu thú, nhiều chủ nợ đã tìm đến Ban BVCSSK cán bộ Hà Tĩnh để đòi nợ, vì trong các tờ giấy vay tiền đều có tên nhiều cán bộ lãnh đạo và con dấu của đơn vị này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.