Giả danh cán bộ để lừa đảo, hai mẹ con lĩnh án

Hai mẹ con "cán bộ" tại phiên toà.
Hai mẹ con "cán bộ" tại phiên toà.
TPO - Mạo danh cán bộ công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối tượng nhận hàng tỷ đồng của gần 30 người nhưng không hề giúp họ có được việc làm như mong muốn.

Theo đó, dù không nghề nghiệp nhưng Nguyễn Hoàng Anh (SN 1967, ở Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn tự xưng là cán bộ công tác tại Bộ GD& ĐT. Con trai Hoàng Anh là Nguyễn Thế Thành (SN 1987) cũng được giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an.

Đối tượng đã khoe khoang hai mẹ con có nhiều mối quan hệ có thể giúp những người có nhu cầu xin việc hoặc xin học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng thậm chí đại học trên địa bàn Hà Nội.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2010 đến năm 2014, Nguyễn Hoàng Anh đã nhận tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng cùng hồ sơ của 28 gia đình có nhu cầu cho con em vào học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và muốn vào làm việc ở một số bệnh viện hoặc cơ quan nhà nước.

Để củng cố lòng tin của mọi người, Hoàng Anh còn tạo ra bức ảnh con trai trong bộ trang phục công an rồi treo tại phòng khách. Tuy nhiên, hai mẹ con chưa hề giúp được ai. Dù nộp hàng tỷ đồng nhưng 28 bị hại chỉ nhận được những giấy thông báo giả mạo mà Hoàng Anh tự tạo ra.

TAND TP Hà Nội vừa đưa Hoàng Anh cùng con trai ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh 17 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Con trai bị cáo là Nguyễn Thế Thành bị tuyên phạt 3 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.