Giả danh cảnh sát ập vào cướp sới bạc

"Công an đây, bỏ hết điện thoại và tiền xuống chiếu", nhóm giả cảnh sát hét khi phá cửa xông vào sới bạc. Sau nhiều ngày gây án, một số đối tượng đã đến công an đầu thú.

Ngày 1/4, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam 5 bị can để điều tra hành vi Cướp tài sản. Các đối tượng gồm: Bùi Trung Nhật (20 tuổi); Nguyễn Thế Tiến (18 tuổi); Phan Quốc Khánh (19 tuổi); Nguyễn Vân Hoàng (22 tuổi), Phan Minh Bắc (22 tuổi), cùng trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 6/3, Nhật tham gia đánh bạc với nhóm của anh Dương Văn Toàn (21 tuổi, ở phường Phú Lương, quận Hà Đông). Bị thua đậm, Nhật cho rằng đối thủ chơi tiểu xảo nên đã lập kế hoạch để đòi lại tiền.

Chiều cùng ngày, Nhật hẹn Toàn đến thuê phòng nghỉ trên phố Phạm Huy Thông (phường Ngọc Hà, quận Đa Đình) để tiếp tục đỏ đen. Để tạo lòng tin với bị hại, Nhật rủ Hoàng, Bắc, Tiến, Khánh cùng tham gia.

Cảnh sát cho biết, một nhóm đồng bọn khác của Nhật (đang bỏ trốn) được anh ta bố trí nấp ở phòng trọ bên cạnh. Nhóm này được chỉ đạo nhập vai cảnh sát, ập vào bắt khi có ám hiệu. Nhật mua dao đưa cho chúng để làm hung khí.

Đến giờ hẹn, nhóm của Toàn được Nhật đón lên phòng trọ. Nhật vờ lẻn ra khỏi phòng, báo cho đồng bọn nấp ở phòng bên ập vào bắt.

"Công an đây, bỏ hết điện thoại và tiền xuống chiều", nhóm giả cảnh sát hét khi phá cửa xông vào. Chúng vặn tay các bị hại, cướp 3 điện thoại rồi tẩu thoát.

Sau nhiều ngày gây án, Nhật cùng 4 người khác đến công an quận Ba Đình đầu thú.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.