Giả danh cảnh sát cơ động để... phạt tiền

Giả danh cảnh sát cơ động để... phạt tiền
3 đối tượng Nguyễn Đức Việt, Vũ Văn Điệp và Nguyễn Đức Hải đã giả danh cảnh sát cơ động để "phạt"  tiền và điện thoại di động của 2 người đi đường.

Rạng sáng 5/12, các anh Nguyễn Văn Thuần và Bùi Ngọc Hải (cùng SN 1987 và cùng quê Cẩm Phả, Quảng Ninh) đi xe máy Dream đến đường Lê Đức Thọ (đoạn sân vận động quốc gia Mỹ Đình) đã bị một nhóm khoảng 6 thanh niên đi xe máy ép dừng xe.

Những người này tự xưng là CSCĐ, yêu cầu 2 anh Thuần - Hải xuất trình giấy tờ, khám người anh Thuần thu 1 điện thoại di động hiệu Nokia.

Sau đó, các đối tượng còn dẫn 2 anh Thuần - Hải về nơi các anh này thuê trọ, đòi nạn nhân phải nộp 4 triệu đồng mới trả xe máy...

Tiến hành xác minh, CA huyện Từ Liêm bước đầu bắt giữ 3 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Đức Việt (SN 1982, trú tại Yên Hoà, quận Cầu Giấy), Vũ Văn Điệp (SN 1983, ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy) và Nguyễn Đức Hải (SN 1984, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), thu giữ 1 điện thoại, 1 dao nhọn.

MỚI - NÓNG