Giả danh cảnh sát cơ động để 'xin' 20.000 đồng

Đối tượng giả danh cảnh sát cơ động tại trụ sở công an. Ảnh; Dân Trí
Đối tượng giả danh cảnh sát cơ động tại trụ sở công an. Ảnh; Dân Trí
TP - Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đang làm rõ hành vi của Quách Văn Đức (23 tuổi, trú tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) giả danh cảnh sát cơ động (CSCĐ) xin 20.000 đồng người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, sáng 7/4, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, xuất hiện một nam thanh niên mặc sắc phục CSCĐ điều khiển xe mô tô mang BKS 36N6-4373.

Khi thấy một lái xe mô tô chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm, thanh niên này dùng còi ra hiệu cho người lái xe dừng xe và yêu cầu người lái xe đưa cho mình 20.000 đồng, vì đã chở khách không đội mũ bảo hiểm.

Thấy có dấu hiệu bất thường, người dân chứng kiến vụ việc hỏi thì người thanh niên tìm cách chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó, thanh niên này bị người dân và bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa bắt được, bàn giao cho Công an phường Đông Vệ xử lý.

MỚI - NÓNG