Giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của quán massage

TPO - Ba đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính cơ sở massage ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tại đây, ba vị cảnh sát dỏm đã nhận phong bì 5 triệu đồng của quán.

Công an phường Mỹ Đình 2 vừa bắt giữ và bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) 3 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản của một quán massage.

Trước đó, khoảng 17h ngày 8/9, có ba đối tượng nam mặc thường phục đến cơ sở massage Phương Tây, thuộc Khu X5, phố Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, tự xưng là Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội yêu cầu chủ cơ sở cho kiểm tra hành chính. Tại đây ba vị cảnh sát dỏm đã nhận phong bì 5 triệu đồng của quán này.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Đình 2 đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát gồm: Trịnh Ngọc Anh, 40 tuổi, trú tại quận Đống Đa; Đinh Thế Tùng, 40 tuổi, trú tại quận Ba Đình và Nguyễn Đình Quang, 40 tuổi, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.