Giả danh cảnh sát để lừa đảo

Giả danh cảnh sát để lừa đảo
TPO - Giả danh cảnh sát, Thành thường chặn đường những phụ nữ đi một mình, yêu cầu cho kiểm tra túi xách vì nghi có ma tuý, tiền giả rồi lợi dụng cơ hội lấy tài sản của người bị hại.

Ngày 24/3, Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH điều tra khám phá vụ giả danh Cảnh sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bắt khẩn cấp Phạm Tất Thành (SN 1974, trú tại tập thể 19/8 Minh Trí, Sóc Sơn) - kẻ đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của y, với thủ đoạn này từ ngày 1/2 đến 3/3 Thành đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo và chiếm đoạt 1.270 USD, 16 triệu, cùng một chiếc nhẫn vàng và 3 điện thoại di động tại địa bàn Hà Nội.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG