Giả danh công an chiếm đoạt tài sản

TPO - Ngày 27/10 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa khám phá nhanh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/10, bà N.T.K.C. (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) trình báo đã bị một đối tượng gọi điện xưng là Đỗ Văn Thắng trung tá công tác tại Bộ Công an, đang điều tra một vụ mua bán ma túy. 

Người này ra điều kiện nếu không nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công an do Thắng đứng tên thì sẽ bị bắt sau 5 giờ đồng hồ. Sau khi Bộ Công an chứng minh được bà C. không liên quan thì sẽ hoàn trả lại số tiền trên. 

Lo sợ, vào lúc 16 giờ 30 ngày 20/10 bà C, đã đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Đồng Nai chuyển 375 triệu đồng vào tài khoản của tại Vietcombank chi nhánh Hải Dương đứng tên Đỗ Văn Thắng.

Xác định đây là thủ đoạn mạo danh công an đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản, công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các ngân hàng có liên quan phong tỏa tài khoản Đỗ Văn Thắng; đồng thời phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh nhanh thông tin về, đối tượng đứng tên tài khoản nhận tiền và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng. 


Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 21/10, một đối tượng đến Vietcombank chi nhánh Hải Dương rút tiền từ tài khoản Đỗ Văn Thắng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Đối tượng khai nhận tên thật là Đàm Mạnh Thanh, 25 tuổi, thường trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

MỚI - NÓNG