Giả danh công an ‘lừa’ bán xe thanh lý bị ‘tóm’ giữa đường

Đối tượng Hoàng Kim Dũng tại công an. Ảnh: CA cung cấp.
Đối tượng Hoàng Kim Dũng tại công an. Ảnh: CA cung cấp.
TPO - Làm giả hồ sơ, nói vừa trúng thầu một lô hàng xe thanh lý của Cục hậu cần công an tỉnh Lâm Đồng, muốn sang lại với giá 1,4 tỷ đồng, đối tượng đã lừa đảo nhiều người.

Ông Trềnh Hữu Phúc (sinh năm 1966, ngụ quận 11, TP.HCM) có quen biết với Nguyễn Thạch Lân (sinh năm 1986, ngụ Quận 8).

Khoảng tháng 8/2015, Lân đưa một người đàn ông đến giới thiệu tên là Phương - cán bộ Công an công tác tại Bộ công an.

Phương nói vừa trúng thầu một lô hàng xe thanh lý của Cục hậu cần công an tỉnh Lâm Đồng, muốn sang lại với giá 1,4 tỷ đồng.

Lân đưa cho ông Phúc giữ bản chính các quyết định thanh lý, danh mục các lô hàng và quyết định bán lại lô hàng,… có đóng mộc đỏ của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phúc đã đồng ý mua và đã trả 900 triệu đồng. Hẹn một tuần sau sẽ giao hàng và trả đủ tiền.

Đến ngày hẹn, ông Phúc đến Cục Hậu cần X30 (quận Thủ Đức) để nhận hàng. Tại đây, ông Phúc ‘tá hỏa; khi biết mình bị lừa vì không có lô hàng này, các giấy tờ của ông đều được đóng mộc giả.

Ông Phúc được hướng dẫn làm đơn tố các và giao nộp các hồ sơ giả, đợi kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Ông Phúc tìm gặp Lân, Lân cho rằng mình cũng là nạn nhân của Phương.

Qua mạng xã hội Facebook, ông Phúc được biết thêm một nạn nhân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự ông Phúc. Đó là Lý Trí Thiện, (sinh năm 1988, ngụ quận 10, TP.HCM)

Vào tháng 5/2016, Lân đưa một người đàn ông tên Thắng (cùng người này Lân đã giới thiệu tên Phương) đến chào bán lô hàng xe thanh lý của Cục hậu cần Công an tỉnh Long An. Các hồ sơ giấy tờ đóng giả mộc Công an tỉnh Long An. Thiện cũng đã trả cho Lân 250 triệu đồng.

Ngày 3/10, khi thấy Thắng trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thiện gọi điện báo cảnh sát 113 đến hỗ trợ bắt giữ đưa về trụ sở công an phường Phú Thọ Hòa.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hoàng Kim Dũng, không phải tên Phương, cũng không phải tên Thắng.

Hiện vụ việc đang được PC45 để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG