Giả danh công an lừa “chạy” dự án

Giả danh công an lừa “chạy” dự án
TP - Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án giả danh công an, mạo nhận người nhà cán bộ cấp cao để lừa “chạy” dự án. Đồng thời đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Văn Hùng (quê Thái Bình) và Phương Văn Hưng (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

> Giả danh công an, hãm hiếp sinh viên
> Giả danh công an lừa tình, cuỗm xe

Theo CQĐT, đầu năm 2010, Hùng khoe với Hưng về việc có người nhà làm ở Bộ Công an, quen biết một số thư ký lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy” được dự án. Hưng cũng đi khoe với những người khác là mình làm công an, có nhiều mối quan hệ. Tin lời hai đối tượng, bà Đàm Thị Hằng, Giám đốc một Cty TNHH đã đồng ý chi một tỷ đồng để nhờ “chạy” dự án đường vào Đền Trần (tỉnh Nam Định), và đã tạm ứng 500 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG