Giả danh công an lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Các bị cáo sau phiên tòa chiều 29/6. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo sau phiên tòa chiều 29/6. Ảnh: Tân Châu
TPO - Chiều nay (29/6), TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hsieh Ming Chi (43 tuổi, người Đài Loan) 12 năm tù, Shih Pao Yu (27 tuổi, người Đài Loan) 11 năm tù,  Châu Vĩ Hiền (39 tuổi) 10 năm tù và 4 đồng phạm từ 4 đến 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Shih Pao Yu và Hsieh Ming Chi nhập cảnh vào Việt Nam, móc nối với Hiền và 4 đối tượng khác mua 27 thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) tại các ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Tháng 2/2014, Shih Pao Yu, Hsieh Ming Chi và các đối tượng sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện các cuộc gọi qua internet đến số thuê bao cố định của 5 người dân trên địa bàn TPHCM, giả mạo Công an TP.Hà Nội thông báo những nạn nhân này liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn ma túy.

Khi nạn nhân mắc bẫy, chúng đe dọa buộc họ chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để kiểm tra xem tiền của họ “sạch” hay “bẩn” rồi rút ra chiếm đoạt.

Tổng cộng nhóm này đã lừa đảo 970 triệu đồng, trong đó 346,5 triệu đồng được Công an kịp thời phong tỏa, thu giữ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.