Giả danh công an lừa lấy xe máy, ép tiền chạy tội

Chiếc xe máy tang vật của vụ án. Ảnh CQĐT
Chiếc xe máy tang vật của vụ án. Ảnh CQĐT
TPO - Ngày 18/5, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Long Mạnh (SN 1985, ở Yên Phong, Bắc Ninh) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Theo đó, anh Chu Đức H (SN 1976, ở Đông Anh, Hà Nội) có mua chiếc xe máy cũ hiệu PCX mang BKS 99C1 - 022.39. Khi biết việc này, Mạnh đã tự giới thiệu mình là cảnh sát hình sự, công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh để lừa anh H rằng chiếc PCX của anh là tang vật vụ án.

Tiếp đó, Mạnh yêu cầu anh H đưa xe máy cho mình nếu không sẽ bị tịch thu đồng thời truy cứu trách nhiệm vì việc tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Ngay khi nhận xe, Mạnh mang sang một hiệu cầm đồ trên địa bàn Bắc Ninh cắm lấy 25 triệu đồng. Đối tượng còn yêu cầu anh H phải nộp cho mình 30 triệu đồng để “chạy tội” và được anh H đồng ý.

Sau đó, Mạnh tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu anh Hậu đưa thêm 10 triệu đồng tuy nhiên anh H đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Ngày 8/5, Mạnh đến nhà anh H, yêu cầu đưa nốt 10 triệu đồng thì bị công an huyện Đông Anh bắt giữ. Tại cơ trụ sở công an, Mạnh đã khai nhận việc mạo danh cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H.

MỚI - NÓNG