Giả danh mẹ chồng tương lai để lừa đảo

Giả danh mẹ chồng tương lai để lừa đảo
TP - Giả danh mẹ chồng tương lai của nạn nhân, Phạm Hồng Nhung (SN 1984) đã lừa đảo chiếm đoạt được 40 triệu đồng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh (SN 1987, cùng trú tại Mễ Trì, Từ Liêm).

Được biết, Nhung là chị họ của anh Hải, người yêu chị Minh. Khoảng tháng 3/2009, lợi dụng lúc chị Minh anh Hải giận nhau, Nhung gọi điện cho chị Minh, tự xưng là bà Nghiêm Thị The, mẹ anh Hải.

Nhung nói gia đình đang giải hạn cho anh Hải, thầy cúng phán trong lễ vật phải có tiền của chị Minh, rồi hẹn chị Minh đến một quán cà phê ở thôn Phú Đô để lấy 1,7 triệu đồng. Khi đến, Nhung nói là mẹ của Hải nhờ đến lấy tiền hộ.

Sau đó, nhiều lần Nhung điện thoại vờ lấy lý do bà The bị ốm, cần tiền chữa bệnh để chị Minh đưa tiền; lừa chị Minh nộp tiền để xin cho chị đi học nghề và đi làm...

Gần đây, chị Minh đến nhà anh Hải hỏi chuyện mới biết bị Nhung lừa đảo.

Bước đầu, Phạm Hồng Nhung đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

MỚI - NÓNG