Giả danh phóng viên VTV lừa tiền nông dân

Giả danh phóng viên VTV lừa tiền nông dân
TP - Ông Nguyễn Văn Nhưng, Chủ tịch UBND xã Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây Ninh kể: Khoảng 10 giờ ngày 18/11, một đối tượng nam gọi điện đến UBND xã, tự xưng là Huy, phóng viên VTV thường trú tại Tây Ninh.
Giả danh phóng viên VTV lừa tiền nông dân ảnh 1
Bà Bé, một nạn nhân của “phóng viên” Huy đang kể lại việc bị lừa

Anh ta cho hay, trong vài ngày nữa VTV sẽ tổ chức nối cầu truyền hình trực tiếp giữa nông dân vùng biên giới Tây Ninh với… Phó Thủ tướng Chính phủ. Cầu nối nhằm tạo sự giao lưu để Chính phủ nắm rõ về dân sinh, cũng như những khó khăn, bức bách của bà con nông dân vùng biên giới Tây Nam trong tình hình lạm phát…

Tiếp đó, Huy đề nghị ông Nhưng cung cấp danh sách, số điện thoại 6 hộ nông dân sản xuất giỏi để chuẩn bị lên cầu truyền hình nói chuyện trực tiếp với Phó Thủ tướng.

Đến chiều 20/11, 4 trong số 6 người nông dân bỗng gọi điện thoại cho lãnh đạo xã Biên Giới thắc mắc: PV Huy buộc nộp phí 500.000 đồng/người mới lên cầu truyền hình được. Lúc này, ông Nhưng mới tá hỏa.

Một trong những nạn nhân dính bẫy gã nhà báo “dỏm” này, bà LâmThị Bé (52 tuổi, ngụ ấp Bến Cầu, xã Biên Giới) cho biết: Đối tượng Huy đã yêu cầu bà và các nông dân mỗi người nạp 5 thẻ điện thoại di động, mỗi thẻ trị giá 100.000 đồng vào  tài khoản số điện thoại 01236349434 cho Huy.

Huy nói 500.000 đồng là tiền… thuế thu nhập đặc biệt, vì khi tham gia cầu truyền hình, các nông dân sẽ được chương trình tặng một chiếc điện thoại di động Nokia N93 có giá gần chục triệu đồng. Được biết, cả sáu nông dân ở xã Biên Giới đã nạp đủ số thẻ điện thoại cho đối tượng Huy, với tổng số tiền 3.000.000 đồng.

Theo nguồn tin từ UBND huyện Châu Thành, ngoài xã Biên Giới, còn hai xã khác trên địa bàn huyện suýt “dính” bẫy lừa của đối tượng Huy, là xã Hòa Hội và Long Vĩnh. Tuy nhiên, do lãnh đạo xã cảnh giác, nên những nông dân chưa bị mất tiền oan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bắt giam một phóng viên “dỏm”

Ngày 24/11, CA huyện Trảng Bàng, Tây Ninh đã khởi tố, bắt giam Bùi Quốc Cảnh (trú tại Giồng Trôm, Bến Tre) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh đã gặp ông Trần Quang Khải, Chủ tịch UBND xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, xưng là PV Tạp chí Thanh tra. Sau khi lấy thông tin viết tuyên truyền về xã, Cảnh trưng ra “Hợp đồng thông tin - tuyên truyền” trên tạp chí Thanh tra Chính phủ” (có chữ ký của Giám đốc Phạm Văn Bính, đóng dấu Cty TNHH Quảng cáo Việt Á - trụ sở tại đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM), yêu cầu ông Khải ký hợp đồng với chi phí từ 3 đến 25 triệu đồng.

Ngoài ra, Cảnh còn xin ông Khải 600.000 đồng gọi là tiền “công tác phí”. Khi bị bắt, Cảnh xuất trình giấy giới thiệu số 437/TCTTr do ông Nguyễn Văn T., Trưởng ban trị sự Tạp chí Thanh tra ký ngày 30/11/2007.

Cảnh khai chỉ là nhân viên quảng cáo của Cty TNHH quảng cáo Việt Á, chưa từng là cộng tác viên hay PV của Tạp chí Thanh tra. Qua xác minh ở tạp chí Thanh tra, CA huyện Trảng Bàng xác định giấy giới thiệu số 437 mà Cảnh dùng là giấy giới thiệu giả.

MỚI - NÓNG