Giả danh sĩ quan quân đội để lừa chạy trường

Giả danh sĩ quan quân đội để lừa chạy trường
TP - Ngày 14-11, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thức (SN 1972, quê Hà Nam) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo CQĐT, mặc dù không có khả năng xin việc, xin chuyển chuyên nghiệp quân đội, chuyển vùng công tác, thi đỗ vào các trường quân đội nhưng Thức đã nhận tiền của những người có nhu cầu chiếm đoạt 423 triệu đồng và 8.800 USD.

Cụ thể, Thức lại mạo nhận là sĩ quan Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, nhận hồ sơ và 243 triệu đồng tiền đặt cọc của 12 người có nhu cầu xin việc, “chạy” vào các trường của quân đội... thông qua ông Nguyễn Văn P., một sĩ quan quân đội đang đóng quân ở Đông Anh. Sau khi cầm tiền, Thức lẩn tránh, buộc ông P. phải tự truy tìm Thức và đưa đối tượng lên cơ quan công an.

CQĐT còn làm rõ, với thủ đoạn tương tự, năm 2005, Thức mạo nhận công tác tại Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng để lừa đảo, chiếm đoạt của bà Trần Thị H. (một quân nhân), hơn 180 triệu đồng và 8.800 USD.

MỚI - NÓNG