Giả danh Thứ trưởng Bộ Xây dựng để lừa đảo

Nguyễn Văn Hạ tại phiên toà.
Nguyễn Văn Hạ tại phiên toà.
TPO - Để nạn nhân tin tưởng, Hạ đã làm giả hàng loạt văn bản, giấy tờ của các cơ quan Nhà nước như UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, …

Ngày 28/6, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hạ 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Cộng với bản án cũ 18 năm tù do TAND tỉnh Nam Định phạt Hạ trước đó, bị cáo nhận tổng mức án 30 năm tù.

Theo đó, Nguyễn Văn Hạ (SN 1956, ở TP Nam Định) vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn tự giới thiệu mình là chuyên viên cấp cao của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng bộ Xây dựng nhằm mục đích lừa đảo.

Năm 2010, Hạ tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Năm (giám đốc một Cty tại Hà Nội) và giới thiệu mình có khả năng “chạy” được cho ông Năm thi công một số công trình xây dựng quy mô lớn.

Thậm chí, Hạ còn làm giả hàng loạt văn bản, giấy tờ của các cơ quan Nhà nước như UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, …

Tin tưởng, ông Năm kêu gọi các doanh nghiệp cùng hợp tác với Cty mình. Theo yêu cầu của Hạ, từ tháng năm 2010 đến năm 2013, ông Năm đã đưa cho Hạ số tiền hơn 13,1 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau một thời gian, trò lừa đảo của Thứ trưởng “rởm” đã bị bại lộ.

MỚI - NÓNG