Gia đình tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc nghĩ gì?

Người thân lo hậu sự cho tử tù Nguyễn Anh Tuấn
Người thân lo hậu sự cho tử tù Nguyễn Anh Tuấn
TPO – Gia đình tử tù Nguyễn Anh Tuấn cảm thấy được an ủi khi được mang thi hài còn nguyên vẹn của con em mình về an táng. Đông đảo người thân, họ hàng, làng xóm cũng đã đến tiễn đưa tử tù

> Hé lộ lá thư cuối của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc
> Bắt đầu tử hình bằng tiêm thuốc độc

Người thân lo hậu sự cho tử tù Nguyễn Anh Tuấn
Người thân lo hậu sự cho tử tù Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng nay (8/8), đông đảo người thân và bà con hàng xóm, láng giềng gần xa đã đến tiễn đưa linh cữu của tử tù Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi ở thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tuấn là người đầu tiên trên cả nước thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Trại giam Công an TP. Hà Nội. Đến 13h ngày 6/8 thi thể Tuấn được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để về quê mai táng.

Hầu hết mọi người trong gia đình, họ hàng Tuấn đều cảm thấy được an ủi khi được đón thi hài còn nguyên vẹn của Tuấn về để lo chôn cất.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh (51 tuổi, bố của tử tù Nguyễn Anh Tuấn) chia sẻ: "Sinh con ra, không ai muốn để mất con, nhưng con tôi nó gây ra tội nó phải chịu. Nếu như việc thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc chưa có hiệu lực thì con tôi phải xử lý bằng hình thức xử bắn. Tuy nhiên, việc thi hành án tử hình thay đổi hình thức từ xử bắn sang tiêm thuốc độc tử tù. Nhờ chính sách của nhà nước cho phép gia đình tôi mang thi hài cháu còn nguyên vẹn về an táng nên chúng tôi cũng được an ủi phần nào. Thôi thì chúng tôi cũng làm được một việc cuối cùng cho cháu và hi vọng cháu sẽ ra đi thanh thản”.

Ông Tỉnh cũng cho rằng, lỗi lầm của Tuấn dù sao đã bị trừng phạt và người chết cũng đã chết rồi. Gia đình cũng mong muốn để mọi chuyện qua đi và không muốn nhắc lại để khỏi đau lòng thêm.

Ông Nguyễn Văn Hạc (SN 1956) trưởng thôn Bảo Tháp cho biết: Về trường hợp của tử tù Tuấn, chúng tôi vẫn thực hiện theo đúng quy đinh, phong tục của thôn. Chúng tôi không hề có một sự phân biệt hay kỳ thị nào cả. Đáng nói hơn là người dân, hàng xóm đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình rất đông.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.