Vụ nâng khống thiết bị BCVT:

Gia hạn tạm giam nguyên Giám đốc Bưu điện Đồng Nai

Gia hạn tạm giam nguyên Giám đốc Bưu điện Đồng Nai
TP - Phạm Chương bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 20/4, về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, vì liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái nâng giá thiết bị bưu chính viễn  thông.

Ngày 17/8, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn gia hạn tạm giam lần 1 thời hạn 4 tháng đối với các bị can Phạm Chương (SN 1955, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Đồng Nai) và Tạ Quang Vĩnh (SN 1959, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch đơn vị này).

Phạm Chương và Tạ Quang Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 20/4/2006, về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vì liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái nâng giá thiết bị bưu chính viễn  thông.

Nguyên Trưởng phòng Kế toán Bưu điện Đồng Nai Tô Văn Thu (SN 1951) cũng bị khởi tố cùng tội danh, song được tạm thời cho tại ngoại.

Đến nay, CQĐT đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2002 đến 4/2004, Bưu điện Đồng Nai đã ký 8 hợp đồng mua sắm, lắp đặt thiết bị BCVT với các Cty trong tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái, với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng, gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng của Nhà nước.

MỚI - NÓNG