Gia Lai: Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Gia Lai: Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em
TP - Nạn xâm hại tình dục  trẻ em đang ngày một gia tăng ở tỉnh Gia Lai. Từ đầu năm 2007 đến nay, có gần 20 trường hợp các gia đình làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tố cáo con em họ bị hãm hiếp.

Ngày 22/8/2007 gia đình ông Nguyễn Văn Thạch ở thôn 1(Ia Blứ, Chư Sê) đã tìm đến cơ quan chức năng phán ánh vụ việc đau lòng. Việc bắt đầu khi ngày 13/8 khu dân cư xóm ông tổ chức làm đường, xong một số anh em rủ nhau làm vài ly rượu giải mỏi.

Đến tối còn lại 4 người kéo về nhà Thạch hát karaoke. Khoảng 20 giờ Nguyễn Văn Tài (22 tuổi) trong nhóm bạn hát karaoke với anh Thạch đi ra phía sau rồi vào phòng ngủ của cháu T (sinh 2003) con gái anh Thạch, có hành vi đồi bại với cháu.

Khi nghe cháu la, vợ chồng anh Thạch chạy vào, tên Tài bỏ chạy. Hiện trường tên Tài bỏ lại là một đôi dép, cái mũ và chiếc đèn pin. Trưởng công an huyện cho biết đã khởi tố, bắt giam tên Tài về hành vi dâm ô với trẻ em, vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Ngày 26/5/2007 Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện Chư Sê nhận được đề nghị của ông Ngô Văn Hương ở xã Ia H’La-Chư Sê kiến nghị về việc con gái ông là cháu Ngô H T sinh năm 2001 bị Huỳnh Bá P sinh 1973 hiếp dâm.

Ngày 23/4/2007 UBDSGĐ&TE Gia Lai nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Nõn ở tổ 6 thị trấn Chư Prông tố cáo ông Lê Văn Đ ở tổ 4 thị trấn Chư Prông dụ dỗ  hiếp dâm cháu T con gái bà sinh năm 1991, bị bệnh thần kinh.

Chỉ riêng từ đầu năm 2007 đến nay chúng tôi còn nhận được nhiều đơn tố cáo con em họ bị xâm hại tình dục khi các cháu còn rất nhỏ như Nguyễn Thị H.Y sinh 2001 ở Yang Bắc (Đăk Pơ), Lương Thị M.A sinh năm 1997 ở Nghĩa Hưng (Chư Pah), Rơ Ma C ở Ia Boong (Chư Prông)...

Đặc biệt, tại xã Ia Kla (Đức Cơ) có đến 3 trường hợp trẻ em mà gia đình các em tố cáo là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp trong những tháng đầu năm 2007.

Đấy là các trường hợp: Rơ Lan H’V (sinh 1993), Rơ Măh P (sinh 1999), Rơ Lan H’N (sinh 1994).  Tuy nhiên hầu hết các vụ việc công tác điều tra xác minh rất khó, người tố cáo bảo có, kẻ bị tố cáo nói không, chứng cứ liên quan lại không có hoặc rất yếu nên cơ quan điều tra rất vất vả khi tìm chứng cứ buộc tội các con “yêu râu xanh”.

Một số vụ án đau lòng khác

Ông Chu Văn Lộc (43 tuổi) ở thị trấn Ka Nak (Kbang) tố cáo ông S ở xã Đông (Kbang) làm trò bỉ ổi với con gái ông Lộc, cháu Chu L.H sinh năm 1994.

Hoàn cảnh gia đình ông Lộc rất éo le, vợ ông bỏ đi từ lúc cháu H mới 5 tuổi, ông gà trống nuôi con, cuộc sống chỉ dựa vào làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Ông S, người bị tố cáo là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu, tuổi ngoài 70.

Theo đơn trình bày của cháu H thì ông S đã 4 lần quan hệ với cháu, lúc thì cho kẹo, lúc cho 5.000-10.000 đồng và hăm doạ cháu không được về nói với bố, bố đánh chết.

Rồi một lần buổi trưa, ông Lộc ngủ trong nhà phát hiện ông S gọi cháu H ra phía sau làm trò. Đến khi ông Lộc ra thì ông S đã kịp kéo quần lên phi tang và chối tội. Đến nay đã nhiều tháng trôi qua, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Năm 2006 bà Thương ở Chư Đrăng Ya (Chư Pah) làm đơn gửi công an huyện tố cáo con trai Đinh Văn Minh có quan hệ tình dục với em gái  là cháu M, cùng cha khác mẹ sinh tháng 11/1993 đang học lớp 7. Ngày 3/3/2006 cơ quan điều tra đã khởi tố Minh về hành vi” hiếp dâm trẻ em”.

Theo lời bà Thương, hai mẹ con Thương-Minh thực chất mới nhìn nhau từ tháng 2/2005, sau 21 năm xa cách. Kỳ thực, năm 1991 bà có về quê Quảng Bình lúc đó Minh 6 tuổi song mẹ con gặp nhau nhạt như nước ốc, cháu không chịu gọi mẹ bởi bà Thương bỏ con ra đi biền biệt từ lúc Minh mới lọt lòng.

Bà Thương lúc này đã bận bịu với gia đình mới ở Đắc Lắc. Tháng Giêng năm 2005 nghe tin bố mất, bà Thương về, Minh 20 tuổi, mẹ con Minh mới nhìn nhau.

Đinh Văn Minh vào Gia Lai thăm mẹ, đến tháng 11/2005 Minh lên Chư Đrăng Ya sống với gia đình mẹ. Căn nhà quá chật chội chỉ hơn chục mét vuông kê hai chiếc giường, một chiếc vợ chồng bà Thương, chiếc còn lại anh em Minh-M cùng ngủ!

Anh trai 21 tuổi thiếu tình thương và sự giáo dục của gia đình, còn em gái đã lớn vì thế sự việc đáng tiếc đã diễn ra nhiều lần trước khi bà  Thương kịp phát hiện.

Ông Nguyễn Hoàng Huy - Chủ nhiệm UBDSGĐ&TE tỉnh Gia Lai cho biết: Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở tỉnh năm 2007 này tăng mạnh là điều rất đáng báo động. Việc tuyên truyền, giáo dục rất khó có hiệu quả bởi thủ phạm và nạn nhân thường là các đối tượng thiếu sự giáo dục, ít hiểu biết.

MỚI - NÓNG