Gia Lai: Khởi tố vụ lâm tặc khoét núi, phá rừng

Nhiều lóng gỗ lớn nằm rải rác tại cánh rừng xã Chư Đăng Ya
Nhiều lóng gỗ lớn nằm rải rác tại cánh rừng xã Chư Đăng Ya
TPO - Ngày 7/3, ông Dương Hoàng Nguyện – Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết vụ “Lâm tặc khoét núi, phá nát cánh rừng Gia Lai” mà Tiền Phong phản ánh vào tháng 12/2017 xảy ra tại địa bàn hai xã Chư Đăng Ya và Đăk Tơ Ver thuộc huyện Chư Păh, đã được cơ quan điều tra khởi tố với tổng khối lượng gỗ 22,5m3, chưa tìm ra chủ gỗ.  

Theo ông Nguyện, năm 2017 trên địa bàn xảy ra 798 vụ phá rừng, xử lý hành chính 774 vụ, xử lý hình sự 24 vụ, đang xét xử hình sự 12 vụ, truy tố 12 bị can. Giảm 194 vụ so với năm 2016. Riêng 2 tháng đầu năm 2018, xảy ra 130 vụ phá rừng, trong đó xử lý hành chính 126 vụ, hình sự 4 vụ.

Về giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng năm 2018, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai phải đổi mới, nâng cao công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, về chủ trương đóng cửa rừng của Chính phủ, vận động nhân dân tham gia trình báo khi phát hiện lâm tặc phá rừng. Khuyến khích người dân sử dụng đồ gia dụng từ nguyên liệu gỗ trồng, chất liệu công nghiệp. Tăng cường trao đổi, nắm bắt thông tin, tăng cường quản lý địa bàn. Phải đấu tranh, xử lý các đối tượng đầu nậu, chủ đường dây mua bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, công chức tiếp tay, bao che phá rừng. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố hình sự.

Chi cục cũng phải quản lý chặt chẽ nguồn gỗ lâm sản nhập, xuất tại các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra đột xuất những cơ sở có dấu hiệu nhập gỗ trái phép. Xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, mua bán gỗ, lâm sản trái pháp luật. Xử lý nghiêm công chức, viên chức, người đứng đầu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biểu hiệu tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.

“Nhiều khi chúng tôi bắt được xe gỗ lậu còn phát hiện bên trong có rất nhiều kim tiêm. Lâm tặc ngày càng manh động, sẵn sàng tấn công kiểm lâm khi bị phát hiện. Việc nhận được tin nhắn dọa giết anh em kiểm lâm thường xuyên xảy ra. Trong khi đó, chế độ cũng như đời sống, nơi ở của anh em kiểm lâm địa bàn còn hạn chế, có người bị giao nhiệm vụ quản lý đến hơn 10.000 ha rừng”- Ông Nguyện chia sẻ.

Tin liên quan