Gia Lai: Nhiều người dỡ nhà vì sốt gỗ huỳnh đàn

Gia Lai: Nhiều người dỡ nhà vì sốt gỗ huỳnh đàn
TP - Ngày17/4, một cán bộ huyện Kbang Gia Lai cho biết từ đầu năm 2006 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra cơn sốt gỗ huỳnh đàn. Nhiều gia đình ở xã Tơ Tung nghe lời dụ dỗ của một số đầu nậu đã dỡ nhà lấy cột, kèo làm bằng gỗ huỳnh đàn ra cân ký bán.

Cơ quan chức năng không rõ gỗ này mua sử dụng vào việc gì, song các đối tượng thu mua cả mùn cưa, rễ cây. Cơn sốt này đẩy hàng trăm gia đình ở các xã Krong, Đăk Rong... và dân thập phương bỏ ruộng rẫy vào rừng, kể cả Vườn Quốc gia Konkakinh khai thác trái phép gỗ huỳnh đàn.

Đến ngày 17/4, các cơ quan chức năng ở Kbang đã thu giữ gần 10m3 gỗ huỳnh đàn (giá từ 100-150 triệu đồng/m3), hàng trăm phương tiện khai thác, vận chuyển và khởi tố 4 đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép.

MỚI - NÓNG