Gia Lai: Thuyên chuyển công tác một Bí thư Huyện uỷ

Gia Lai: Thuyên chuyển công tác một Bí thư Huyện uỷ
TP - Báo Tiền phong thứ Tư ngày 8/9/2006 đăng bài “Quan chức dân sự biến thành quân nhân” nêu nhiều vị cán bộ ở Gia Lai đã tìm mọi cách có được bằng cấp.

Trong đó có Bí thư Huyện Ủy Chư Pah ông Lâm Thế Tổng, không học lớp 10,11 được “đặc cách” vào học bổ túc lớp 12 rồi làm hồ sơ vào thi tốt nghiệp Bổ túc văn hóa ở Trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu V đóng tại Pleiku (Gia Lai).

Sau một thời gian xác minh, Ban thường vụ Tỉnh Ủy Gia Lai vừa ra QĐ số 231-QĐ/TU “Về việc điều động phân công Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XIII”. Theo quyết định này, ông Lâm Thế Tổng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chư Pah điều về nhận công tác tại Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thời gian nhận nhiệm vụ mới từ ngày 22/11/2006.

Được biết, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Gia Lai bước đầu đã phát hiện hơn 1.000 trường hợp cán bộ công nhân viên chức đã “phù phép” hồ sơ để thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông ở trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu V trong thời gian qua. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.