Gia Lai: Triệt phá một vườn cần sa 1.500 m2

Gia Lai: Triệt phá một vườn cần sa 1.500 m2
TP - Ngày 10/10, CA Chư Sê (Gia Lai) cho biết  từ nguồn tin quần chúng công an huyện phối hợp với dân quân xã Ia Le vừa triệt phá 1 điểm trồng cây cần sa trong rừng sâu xã này, diện tích lên đến hơn 1.500m2.

Vùng trồng cây cần sa cách xa khu dân cư hàng chục km, vẫn chưa rõ chủ nhân của chúng.

Trước đó, ngày 2/9 tại Ia Le - Chư Sê, CA đã phát hiện 2 địa điểm trồng cây cần sa do anh em Vũ Văn Chương (37 tuổi) và Vũ Văn Đức (43 tuổi) quê Hưng Yên vào Gia Lai trồng hơn 5.000m2 cây cần sa thu giữ 2,5 tấn cây cần sa tươi.

CA Chư Sê đã và đang vận động quần chúng nhân dân phát hiện và cấp báo cơ quan chức năng những nơi có trồng cần sa để kịp thời triệt phá.

MỚI - NÓNG