Giả làm cò đất, cò 'chạy việc', lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Khắc Lương tại tòa
Bị cáo Nguyễn Khắc Lương tại tòa
TPO - Dù không có mối quan hệ, không có đất, cũng không có chung cư nhưng Lương vẫn tự nhận mình là cò việc làm và cò đất để lừa đảo và chiếm đoạt gần 2,9 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Lương dùng để tiêu xài cá nhân.  

Ngày 6/4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Lương (SN 1985, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKS, Lương đã nhiều lần lừa đảo và nhận tiền cọc chạy việc, nhận cọc mua bán, chuyển nhượng đất ở Khu đô thị Sinh thái Hòa Xuân và bán căn hộ Khu chung cư Phước Lý.

Từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2017, Lương đã thực hiện 13 vụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa được, Lương sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, đầu tháng 6/2014, bị cáo hứa xin việc cho chị Trần Thị Thơ (trú tại xã Hồng Đức, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vào bệnh viện C hoặc Trung tâm Y tế Hòa Vang với chi phí 150 triệu đồng.

Tiếp đó, tháng 11/2014, Lương tiếp tục hứa hẹn xin cho anh Mai Xuân Quang (SN 1993, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào làm việc tại Bệnh viện Quân y C17 – Bộ Quốc phòng với chi phí 220 triệu đồng.

Lương còn hứa hẹn xin việc cho các bị hại khác vào Bệnh viện Ung bướu, Học viện An ninh nhân dân, trường THCS... Tổng cộng, Lương lừa đảo 6 vụ “chạy việc” và chiếm đoạt 850 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn thực hiện 7 vụ lừa đảo bán chung cư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.