Giả luật sư, lừa chạy căn hộ chung cư

Giả luật sư, lừa chạy căn hộ chung cư
TP - Chiều 15/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Đà Nẵng) cho hay, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Thị Lê (1964, quê Lạng Sơn, tạm trú tại 129 đường Thanh Thủy, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

> Kiều nữ núp bóng bồ đại gia, lừa tiền tỷ

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013, Lê thuê nhà tại Đà Nẵng và tự xưng mình là luật sư, có quan hệ rộng với các cấp lãnh đạo T.Ư, địa phương để “chạy’ xin căn hộ chung cư, việc làm, thay đổi quyền sử dụng đất...

Với thủ đoạn này, Lê nhận 500 triệu đồng để “chạy” sổ đỏ, 155 triệu đồng để “chạy” chung cư cho 7 người; gần 300 triệu đồng “chạy” cho 4 người vào làm “cán bộ”, “nhân viên” sân bay... Hiện cơ quan chức năng xác định 15 người là nạn nhân của Lê với số tiền lừa đảo lên đến khoảng 1,3 tỉ đồng, chủ yếu là người nghèo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.