Giả nữ sinh cảnh sát bẫy tiền người đàn ông si tình

Nghi can Minh tại cơ quan điều tra.
Nghi can Minh tại cơ quan điều tra.
Có tiền do 8 lần anh Tiến chuyển, Minh dùng mua máy tuốt lúa, vật dụng cho gia đình.

Ngày 8/9, đại tá Lê Trung Hoàng (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố Trần Thị Ngọc Minh (23 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, trong tháng 4-5, Minh vờ nữ sinh trường cảnh sát tại TP HCM, sử dụng tên giả nhắn tin làm quen qua điện thoại với anh Tiến, trú tại huyện Hiệp Đức. Sau thời gian trò chuyện lấy được tình cảm của người đàn ông này, Minh đã lừa để 8 lần được nhận tiền, tổng cộng gần 23 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được Minh mua máy tuốt lúa, vật dụng gia đình và tiêu xài cá nhân. Nhiều sau đó không hẹn hò được với “bóng hồng” này, anh Tiến tìm hiểu mới biết bị lừa.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG