Gia tăng buôn bán trái phép pháo nổ qua biên giới cuối năm

Các lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ pháo nhập lậu. Ảnh: M.A
Các lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ pháo nhập lậu. Ảnh: M.A
TP - Dịp áp tết, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo từ Trung Quốc xâm nhập vào Lạng Sơn ngày càng gia tăng, phức tạp. Trong năm 2017, đã có gần 10 tấn pháo nổ, pháo hoa các loại bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ.

Chiều 9/1, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018. Theo báo cáo, tại các chợ biên giới của Trung Quốc, pháo là mặt hàng được bày bán công khai, đa dạng về chủng loại, hình thức, mẫu mã hấp dẫn, giá thành rẻ, việc buôn bán các loại pháo thu lợi nhuận rất lớn. Các chủ buôn và những người hám lời bất chấp pháp luật lén lút vận chuyển pháo các loại qua biên giới Việt –Trung.

Trong năm 2017, các lực lượng chống buôn lậu địa phương đã phát hiện, bắt giữ 202 vụ, 222 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo do Trung Quốc sản xuất; thu gần 10 tấn pháo các loại (tăng 27 vụ, tăng 5,5 tấn pháo so với năm 2016).

Trong hơn một tuần đầu năm 2018, lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan Lạng Sơn liên tiếp bắt nhiều vụ pháo nổ thẩm lậu, thu giữ trên 1 tấn pháo. Trong số này có 2 đối tượng người Trung Quốc là: Mễ Diễm Trung (SN 1980), Vi Vũ Bình (SN 1966 đều trú tại Ninh Minh, Quảng Tây) vận chuyển 270 kg pháo nổ, pháo giàn qua đường mòn Chi Ma, huyện Lộc Bình, với ý định mang về các tỉnh của nước ta tiêu thụ.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Mặc dù các cấp, các ngành đấu tranh, xử lý cương quyết, nghiêm minh. Cụ thể đã khởi tố 71 vụ, 100 bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ và xác định án trọng điểm. Các vụ án liên quan đến buôn bán trái phép pháo nổ được đưa xét xử nhanh, lưu động nhằm răn đe nhưng do lợi nhuận “khủng” nên nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Theo ông Trưởng thời gian tới, tỉnh này đề ra 4 giải pháp trọng tâm; trong đó có việc tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn ở tuyến biên giới; tiến hành đồng bộ kiểm tra kiểm soát địa bàn, trọng điểm để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo Trung Quốc nhập lậu.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.