Gia tăng tội phạm đâm thuê chém mướn

Gia tăng tội phạm đâm thuê chém mướn
TP - Hoạt động của các đối tượng bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê mang tính chất bạo lực có xu hướng tăng do ảnh hưởng của các vụ vỡ nợ tín dụng đen.
Ảnh minh hoạ. Nguồn PLXH
Ảnh minh hoạ. Nguồn PLXH.

Thông tin trên được Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an), đưa ra tại buổi họp báo chiều qua, nội dung đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT 3 tháng đầu năm 2012.

Theo nhận định của cơ quan công an, tội phạm dễ phát sinh do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ còn sơ hở; quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là hoạt động cầm đồ, kinh doanh vàng bạc còn chưa chặt chẽ…

Trong 3 tháng đầu năm, công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, nghiện ma túy và thanh thiếu niên càn quấy…

Cảnh sát đã khám phá 6.545 vụ phạm pháp hình sự, bắt 9.778 đối tượng; triệt phá 599 băng, ổ nhóm tội phạm; phát hiện 3.139 vụ vi phạm và tội phạm về trật tự quản lý kinh tế; triệt phá hàng chục vụ án sử dụng công nghệ cao. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ 3.437 vụ với 5.153 đối tượng phạm tội ma túy.

Đáng chú ý, Công an Sơn La bắt 2 đối tượng vận chuyển 19 bánh heroin, Cục C47 phối hợp Công an Hà Nội bắt vụ vận chuyển 10 bánh heroin; Công an Lạng Sơn phá vụ mua bán 10.000 viên thuốc lắc.

Với nhận định, từ nay đến cuối năm tình hình ANTT sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp do tác động của khủng hoảng tài chính, lãnh đạo Tổng cục XDLL cho biết, công an sẽ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, các băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…

Cũng tại cuộc họp báo, tướng Nam cho biết, sau một năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, 46 đơn vị, địa phương đã được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG