Giả thợ đánh giày, trộm điện thoại Vertu tiền tỷ

Giả thợ đánh giày, trộm điện thoại Vertu tiền tỷ
TP - Ngày 15/9, Công an TPHCM cho biết, đã bàn giao Ngô Văn Trường (SN 1991, quê Thanh Hóa) cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vị “Trộm cắp tài sản”. 

Trước đó, sáng 13/9, tại trung tâm thương mại Parkson (quận 5) cảnh sát phát hiện Trường đang tiếp xúc nhiều người để gạ bán một số tài sản có giá trị lớn, trong đó có chiếc ĐTDĐ hiệu Vertu trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.


 Nghi ngờ số tài sản trên do Trường trộm cắp, công an đã yêu cầu Trường về trụ sở làm việc, tạm giữ chiếc ĐTDĐ trên, 1 đồng hồ đeo tay trị giá 10.000 USD, 2 dây thắt lưng có giá 2.000 USD, 1 nhẫn vàng 2.000 USD...

Ban đầu, Trường khai số tài sản trên là của mình, sau đó đã phải thú nhận trộm cắp của ông Đ.T.D (phó tổng giám đốc một Cty tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Để thực hiện phi vụ, Trường đóng giả làm thợ đánh giày dạo để tiếp cận và tìm hiểu về Cty ông D.

Sau hơn một tháng đeo bám, Trường nắm rõ mọi hoạt động của ông D. tại Cty trên. Đến ngày 11/8, biết ông D. nghỉ phép về Hà Nội, gã đạo chích đột nhập phòng làm việc của ông D. để trộm cắp. 

Trường còn khai, trong số tài sản trộm được có thêm 1 đồng hồ đeo tay (trị giá 20.000 USD) nhưng đã được bán với giá 10.000 USD để làm lộ phí vào TPHCM rồi qua Campuchia đánh bạc. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).