PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan

Giá thuốc cao do chi 'hoa hồng'

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan.
PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan.
TP - “Việc buôn lậu thuốc giả, ăn chia hoa hồng gây ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, sức khỏe và niềm tin của người bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ”- PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan - ĐBQH, Phó chủ tịch Hội Dược học Việt Nam nói với Tiền Phong.

Bà Lan cũng đặt vấn đề việc chi 7,5 tỷ đồng hoa hồng không chỉ riêng cho bác sĩ mà còn có chi cho ai khác để có visa được cấp nhanh như vậy hay không? Trong khi nhiều doanh nghiệp đang than trời vì tình hình cấp số đăng ký của Cục quản lý Dược rất khó khăn nhưng VN Pharma - một công ty vừa thành lập lại trúng thầu ở rất nhiều địa phương, khi cung cấp visa thì cũng rất dễ dàng, thời gian rất nhanh.

Điều này rõ ràng việc thẩm định, cấp phép của Bộ Y tế có vấn đề. Có thể về trình độ chuyên môn không thể phân biệt được thuốc thật, thuốc giả nhưng khi Cục quản lý Dược ký xong mới nghi ngờ và báo cơ quan điều tra là điều khôi hài, không thể xảy ra trong thực tế. “Có trường hợp doanh nghiệp làm ăn tử tế gửi hồ sơ nhưng Cục quản lý Dược lại giam nhiều năm trong khi hồ sơ đăng ký chỉ khác nhau về từ ngữ vùng miền như tá dược bột bắp (theo cách gọi của miền Nam) nhưng Bộ lại cho rằng sai vì phải gọi là tá dược bột ngô”, bà Lan ví von.

Theo bà Lan, phải xử sao cho có tính pháp lý, ở nước ngoài những trường hợp bán thuốc giả sẽ bị phạt hàng tỷ đô - la nhưng luật của mình không có điều đó. “Giá thuốc hiện nay tăng tại sao? Nguyên nhân là phải chi hoa hồng cho bác sĩ. Đây là một vấn nạn hiện nay, thậm chí nhiều công ty còn đua nhau chi hoa hồng, quan trọng là mình phải có chứng cứ để có biện pháp xử lý”, bà Lan nói.

Bà Lan cho biết, hoa hồng cao thường ở các loại thuốc đặc thù, nhiều khi thuốc không có tên tuổi, nguồn gốc vẫn được các bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân vì có chi hoa hồng. Nhiều loại thuốc hiện nay giá cao chắc chắn là có “hoa hồng”, người dân có quyền nghi ngờ bác sĩ có “hoa hồng” nhưng cần phải có căn cứ. Bà Lan đề nghị xem lại các quy trình quản lý thuốc hiện nay vì tưởng chặt mà hóa ra không chặt.

Người bệnh ung thư: Hoang mang

Bà Nguyễn Thị Năm, 60 tuổi, bệnh nhân ung thư vú quê Bạc Liêu nói: Nghe chuyện nâng khống giá thuốc để trích tiền hoa hồng cho bác sĩ, nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM vô cùng bức xúc.

“Chúng tôi nghèo lại bị bệnh ung thư đã là một bất hạnh vô cùng rồi. Để có tiền đi xe đò từ quê lên thành phố, trả tiền mua thuốc, chúng tôi phải tích góp, dè sẻn từng đồng từng cắc, thậm chí đi vay mượn, bán ruộng vườn. Vậy mà bác sĩ kê những toa thuốc để ăn “hoa hồng” thì khác gì hút máu người bệnh. Những toa thuốc vô tâm ấy của bác sĩ đã gián tiếp đẩy người bệnh đến gần với cái chết hơn", bà Năm nói.

Bà Lê Thị Tươi, 40 tuổi, quê Quảng Ngãi bị ung thư cổ tử cung tỏ ra lo lắng khi lượng lớn thuốc giả vào bệnh viện. “Nằm viện trị ung thư đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người bệnh rồi. Giờ thêm khoản thuốc giả nữa thì làm sao chúng tôi yên tâm để chữa bệnh. Hết sợ bệnh, lại sợ thuốc kiểu này không chết vì bệnh cũng chết vì lo lắng, hoang mang khi cầm trên tay nắm thuốc để uống mà không biết thật giả thế nào”.

Bác sĩ H.N.N, nhiều năm công tác tại một bệnh viện công ở TPHCM: Cần công bố danh sách bác sĩ nhận “hoa hồng”

Người bệnh mà đặc biệt là bệnh nhân ung thư đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi chi phí trang trải cho chữa bệnh lớn, chịu đau đớn trong quá trình điều trị, gia đình nghèo khổ… vậy mà nỡ lòng nào họ nhập thuốc giả về bán cho bệnh nhân. Tôi nghĩ cần phải tìm ra những bác sĩ, nhân viên y tế nào nhận hoa hồng để xử lý. Nếu không, người dân sẽ đánh đồng toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đều ăn trên tính mạng người bệnh. Bởi thực tế vẫn còn rất nhiều y bác sĩ ngày đêm vất vả quan tâm chăm sóc, lo cho bệnh nhân. Ai cũng biết điều kiện kinh tế của một số bác sĩ còn eo hẹp. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà kiếm tiền trên xương máu của người bệnh.

Khi bị ung thư thì người giàu có cũng trở nên khánh kiệt chứ chưa nói những người dân nghèo phải bán đi mảnh vườn, căn nhà của mình để chữa bệnh. Theo tôi, cần công bố danh sách những bác sĩ đã nhận hoa hồng để họ phải chịu trách nhiệm về những đồng tiền bất chính đó.

Uyên Phương - Ngô Bình

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.