Giả trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Giả trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nông Xuân Hùng và Vũ Ngọc Minh (tức Mùa) cùng trú tại Hà Nội về hành vi giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.

Giả trung tướng tình báo quân đội, lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nông Xuân Hùng và Vũ Ngọc Minh (tức Mùa) cùng trú tại Hà Nội về hành vi giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Nông Xuân Hùng đã làm giả thẻ công vụ và tự giới thiệu là Trung tướng tình báo quân đội, Vũ Ngọc Minh giả danh là chuyên viên làm ở Bộ Tài chính có khả năng xin được các dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Qua nhiều lần gặp gỡ tạo mối quan hệ tin cậy, hai đối tượng này đã cấu kết với một số đối tượng trung gian, lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Đức Nguyên - Phó giám đốc công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đại Dương tại tỉnh Thái Bình số tiền 1,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn trên bọn chúng đã lừa đảo 5 doanh nghiệp và 3 cá nhân tại địa bàn tỉnh Thái Bình và một số địa phương khác, với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan điều tra đã niêm phong, quản lý nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Theo Anninhthudo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.