Giả vờ chặn xe kiểm tra rồi cướp tài sản

Cảnh sát đưa Lập dựng lại hiện trường.
Cảnh sát đưa Lập dựng lại hiện trường.
Lập thường chặn xe phụ nữ đi một mình trên những đoạn đường vắng, sau đó đòi kiểm tra giấy tờ xe để nạn nhân mất cảnh giác rồi hắn tiếp cận uy hiếp, cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 29/12/2015, Nguyễn Đức Lập (SN 1990, ngụ phường Tân Khánh, TP.Tân An) sử dụng xe máy gắn biển số giả đến đường Phạm Văn Điền (xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) để tìm con mồi.

Khi đến địa điểm trên, Lập thấy chị Thu Hiền (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) đi một mình bằng xe máy nên bám theo. Đến đoạn đường vắng, Lập điều khiển xe vọt lên phía trước chặn đầu xe chị Hiền. Khi chị Hiền dừng lại, Lập dùng đèn pin chiếu về phía xe của chị Hiền, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Khi chị Hiền chưa kịp phản ứng thì Lập nhanh chóng rút chìa khóa xe của chị Hiền. Sau đó, Lập lấy trong người ra một cây cờ lê (chìa khóa 10) chỉa vào bụng chị Hiền và tự xưng là ăn cướp, rồi đe dọa nếu chị Hiền la sẽ bị đâm và yêu cầu đưa tiền cho hắn.

Do đường vắng người, trời tối và sợ nguy hiểm đến tính mạng nên chị Hiền móc bóp lấy 470.000 đồng cùng đôi bông tai 2 phân vàng 18k đưa cho Lập. Sau khi cướp xong, tên Lập lên xe tẩu thoát.

Lúc này, chị Hiền mớ tri hô để người dân ứng cứu. Sau đó, nạn nhân cũng đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Ngày 22/1/2016, trong lúc tuần tra phòng, chống tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Tân An phát hiện thấy đối tượng giống như phản ánh của chị Hiền nên đã mời về trụ sở để tiến hành điều tra. Tại cơ quan điều tra, tên Lập khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Dựa vào lời khai của Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Lập để tiếp tục điều tra về tội “cướp tài sản”.

Để mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng cướp trên, liên hệ với đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Tân An, số điện thoại 099.777.1527 để được giải quyết.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.