Giả vờ hỏi đường, hai tên cướp giật điện thoại của bé 13 tuổi

Phi và Hùng tại cơ quan công an
Phi và Hùng tại cơ quan công an
Đạt và Phi nhảy vào cướp một chiếc điện thoại trên tay bé gái 13 tuổi. Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại bay vào bụi cỏ ven đường.

Ngày 12/3, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ được hai đối tượng gồm: Nguyễn Hùng Phi (SN 1993, ngụ tại phường An Phú) và Trương Tấn Đạt (SN 1992, ngụ tại phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, cả Phi và Đạt bàn nhau đi cướp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện hút. Cả hai đi xe máy rảo quanh khu chung cư Thạnh Mỹ Lợi nhưng mãi vẫn chưa thấy “con mồi” . Lúc này, Phi phát hiện em Huỳnh Thị Như Ý (13 tuổi) đang ngồi chơi cùng bạn bên đường, cả hai đang nghe nhạc.

Phi nói Đạt dừng xe lại, rồi ung dung đến hỏi đường. Ý và bạn nhiệt tình chỉ đường, tuy nhiên lúc đang sơ hở, Phi bất ngờ giật mạnh chiếc điện thoại của Ý. Ý lập tức lùi lại và giật chiếc điện thoại. Hai bên giằng co thì chiếc điện thoại rơi vào bụi cỏ ven đường.

Phi nhặt lấy rồi leo lên xe phóng đi. Cả hai mang đến tiệm cầm đó đem bán với giá 1,5 triệu đồng. Được biết, Phi là đối tượng có tiền án về tội giao cấu với trẻ em và hủy hoại tài sản.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".